Vào ngày 10/2/2025, được sự tài trợ của anh Chương Jôn Đặng – Công ty Saigon Services và vợ chồng anh chị Anh Huy Nghiêm & Amy Hoang Master Nails, 2 hệ thống nước sạch cộng đồng đã được chúng tôi khảo sát và chấp thuận gồm:
1. Tại thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
2. Tại thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Hôm nay, thứ năm ngày 13/3/2025, đại diện Phuc’s Fond tại Quảng Trị tiếp tục có chuyến thăm và khảo sát tại một số địa phương khác thuộc huyện Đakrông, Quảng Trị. Sau khi đọc kỹ báo cáo và những hình ảnh đính kèm, Phuc’s Fond quyết định hỗ trợ thêm 2 hệ thống nước sạch cộng đồng cho hai địa phương sau:
1. Thôn Khe Ngài, xã Đakrông. Đây là một thôn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Thôn hiện có 212 hộ với hơn 900 người, là đồng bào dân tộc Vân kiều. Đời sống của người dân nơi này còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề tiểu nông trên những vùng nương rẫy khô cằn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao trên 50%. Điều kiện sinh hoạt vốn đã khó khăn, đặc biệt là thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt hàng ngày nên tỷ lệ bệnh tật cũng rất cao.
Đến thăm và được tháp tùng bà con đi lấy nước, thật hãi hùng khi đến cầu Khe Ngài và được bà con dẫn xuống con suối dưới cầu và giới thiệu đây là nguồn nước mà bà con dùng để sinh hoạt hàng ngày. Nhìn bãi rác nằm chắn ngang dòng chảy, trước khi bà con lấy nước thật vô cùng khủng khiếp. Ngoài rác thải, nguồn nước còn ô nhiễm do nông dân phun thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu trên đồi để trồng sắn, trồng lúa đều chảy về con suối này, một số gia đình ở xa gần nước suối chảy xuống thì họ có thể đào 1 hố nhỏ để có nước dùng. Mùa nắng nóng các khe suối khô cạn, người dân phải đi xa thật sâu vào núi lấy nước vô cùng khó khăn.
Hệ thống nước sạch tại thôn Khe Ngài, xã Đakrông sẽ được một ân nhân HOA SEN tài trợ hoàn toàn chi phí xây dựng. (Lo Tus)
2. Thôn Làng Cát, xã Đakrông. Thôn hiện có 250 hộ với gần 1000 người, là đồng bào dân tộc Vân kiều, dân sống tập trung rất đông đúc, trâu bò chăn nuôi thả rông. Bà con chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao trên 50%; điều kiện sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu nguồn nước sạch, thiếu nhà vệ sinh. Bà con chủ yếu lấy nước ra từ công trình thủy lợi, nước tưới cho ruộng lúa, cây trồng bị ô nhiễm từ các bãi rác, nhà vệ sinh, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… Mùa nắng nóng các khe suối khô cạn, dân đi lấy nước xa gặp nhiều khó khăn, còn mùa mưa thì các công trình, ống dẫn nước bị tắc nên người dân nơi đây không có nước để sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân.
Hệ thống nước sạch cộng đồng tại đây sẽ được Đại Gia Đình Dream Hall – Atlanta tài trợ 100%. (Chương Jôn Đặng)
Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond và bà con xã Đakrông, kính cám ơn anh Chương Jôn Đặng đã vận động, cám ơn Đại Gia Đình Dream Hall, ân nhân Hoa Sen đã thấu hiểu được thực trạng khó khăn về nguồn nước sạch, mà bà con nơi đây đang đối diện. Có được nguồn nước sạch đúng nghĩa để sử dụng trong đời sống sinh hoạt, đó chính là giảm bớt một số mầm bệnh truyền qua nguồn nước bị ô nhiễm có thể dẫn tới các bệnh nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng như thương hàn, bệnh tả, viêm gan truyền nhiễm (do virus viêm gan A hoặc E), kiết lỵ do vi khuẩn Shigella gây ra, và một số bệnh khác thường ít nghiêm trọng hơn, như tiêu chảy tự giới hạn.
Phuc’s Fond ước nguyện sẽ xây dựng 4 đến 5 hệ thống nước sạch cộng đồng và 4 căn nhà TÌnh Thương trong năm 2025, nhưng hiện nay ngân sách vẫn còn thiếu hụt trầm trọng. Mong lắm quý mạnh thường quân, quý nhà tài trợ tạo thuận duyên cho chương trình này được thành công như ước nguyện.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.