NHỮNG CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG NĂM 2026 ĐÃ TÌM ĐƯỢC CHỦ

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới trong năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chương trình xây dựng Nhà Tình Thương năm 2026 của Phuc’s Fond vẫn tiếp tục được triển khai với mong muốn kịp thời sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh, đồng hành cùng địa phương và cả nước thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có nơi ở ổn định để an cư, vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay, chương trình nhận được sự đồng hành và tài trợ quý báu của các ân nhân: anh chị Ky Nguyen – Tram Le, anh chị Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen, Công ty Saigon Khai Thuế, vợ chồng anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang (mỗi gia đình tài trợ 2 căn nhà) và vợ chồng anh chị Connie Vy (tài trợ 1 căn nhà). Nhờ sự trợ duyên đầy nghĩa tình ấy, Ban Điều hành Phuc’s Fond tại Huế đã liên tục thực hiện nhiều chuyến khảo sát thực tế trong hơn hai tuần qua để lựa chọn những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nơi ở ổn định hoặc đang sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng, hôm nay chúng tôi chính thức quyết định hỗ trợ xây dựng Nhà Tình Thương năm 2026 cho các hộ gia đình sau:

1. Hoàn cảnh bà Kăn Toông
Bà Kăn Toông, sinh ngày 01/01/1950, trú tại thôn Hồng Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế, tuổi cao, sức khỏe suy yếu, mắc nhiều bệnh và không còn khả năng lao động. Hiện bà sống một mình trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, vách mục, không bảo đảm an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Không có thu nhập ổn định, cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn với nỗi lo bữa ăn và thuốc men. Hoàn cảnh của bà rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm để có điều kiện ổn định cuộc sống.
Căn hộ cho bà Kăn Lênh sẽ đươc anh Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen và cong ty Saigon Khai Thuế tài trợ 100%

2. Hoàn cảnh hộ gia đình ông Lê Văn Tin
Ông Lê Văn Tin, sinh ngày 01/01/1966, và vợ là bà Hồ Thị Lan, sinh ngày 01/01/1974, trú tại thôn Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ông Tin là người khuyết tật, mất khả năng lao động; mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai bà Lan với công việc làm nương rẫy bấp bênh. Hai vợ chồng sống trong căn nhà tạm dột nát, xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Gia đình rất cần sự hỗ trợ để cải thiện nơi ở và ổn định cuộc sống.
Căn hộ cho gia đình ông Lê Văn Tín sẽ được anh chị Ky Nguyen – Tram Le tài trợ 100%

3. Hoàn cảnh bà Kăn Lênh (Kăn Đen)
Bà Kăn Lênh (Kăn Đen), sinh ngày 01/01/1947, dân tộc Pa Cô, trú tại thôn Hồng Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế, mắc bệnh bẩm sinh, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Người con trai duy nhất cũng mắc bệnh trầm cảm nặng, không có việc làm và thường xuyên đau ốm. Hai mẹ con sống nương tựa nhau trong căn nhà tạm dột nát, không có nguồn thu nhập, cuộc sống phụ thuộc vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Hoàn cảnh gia đình rất cần sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn.
Căn hộ cho bà Kăn Toông sẽ đưuơc anh chị Ky Nguyen – Tram Le tài trợ 100%
Căn hộ cho bà Kăn Lênh sẽ đươc anh Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen và cong ty Saigon Khai Thuế tài trợ 100%

4. Hộ chị Hồ Thị Bảy Dân tộc: Tà Ôi – Sinh năm 1980.
Địa chỉ: Thôn A Đên, xã A Lưới 3, TP. Huế.
Chị Bảy sức khỏe yếu, chồng mất năm 2021, một mình nuôi con. Nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, các con đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng hỗ trợ mẹ. Gia đình rất cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Căn hộ cho bà Kăn Lênh sẽ đươc anh Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen và cong ty Saigon Khai Thuế tài trợ 100%

5. Hộ em Hồ Văn Di Dân tộc: Tà Ôi – Sinh ngày: 24/3/2002.
Địa chỉ: Thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, TP. Huế.
Em Di bị tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm, không thể lao động ổn định, chỉ thỉnh thoảng đi trồng keo. Vợ làm thuê nương rẫy, đang mang thai con thứ hai, thu nhập rất bấp bênh. Gia đình có một con nhỏ và đang sống trong căn nhà tạm bằng tôn, nylon đã xuống cấp, rất cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Căn hộ cho gia đình em Hồ Văn Di sé được anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang tài trợ 100%

6. Hộ bà Trần Thị Sen 69 tuổi.
Địa chỉ: Thôn Mông B, xã Phú Vang, TP. Huế.
Bà Sen tuổi cao, làm thuê nuôi cháu ngoại đang đi học. Con gái mắc bệnh tâm thần, đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, có nguy cơ sập đổ. Gia đình không có khả năng sửa chữa, rất mong được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Căn hộ cho gia đình bà Trần thị Sen sẽ được anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang tài trợ 100%
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin trân trọng gửi lời tri ân đến anh chị Ky Nguyen – Tram Le, anh chị Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen, Công ty Saigon Khai Thuế, anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang, chị Connie Vy, cùng toàn thể quý mạnh thường quân đã luôn tin tưởng, đồng hành và tiếp sức cho các hoạt động thiện nguyện của quỹ.

Chính sự sẻ chia của quý vị đã giúp Phuc’s Fond tiếp tục làm nhịp cầu yêu thương, mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn một mái ấm che nắng che mưa, giúp họ có thêm niềm tin và động lực để ổn định cuộc sống, vươn lên xây dựng tương lai.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục